Âm nhạc chính là cầu nối Triều Tiên với thế giới

Bất chấp bầu không khí căng thẳng trong thời gian qua trên bán đảo Triều Tiên , âm nhạc vẫn tạo ra những khoảng lặng yên bình.
Bất chấp bầu không khí căng thẳng trong thời gian qua trên bán đảo Triều Tiên sau những cuộc tập trận của cả Triều Tiên và Hàn Quốc, âm nhạc vẫn tạo ra những khoảng lặng yên bình giữa hai quốc gia.

Theo đó, lần đầu tiên trong lịch sử, những nhạc công tới từ Triều Tiên sẽ tới biểu diễn ở Paris vào tuần tới, dưới sự chỉ đạo của nhà soạn nhạc người Hàn Quốc Myung-Whun.

Phát biểu về sự kiện sắp diễn ra, Myung-Whun Chung cho biết: “Tôi đã cố gắng thực hiện uớc mơ này trong 30 năm qua. Với tất cả những nguời dân Triều Tiên, bên ngoài thế giới chính trị, đây là một giấc mơ khi hai quốc gia hợp nhất.”

Theo kế hoạch, 90 nhạc công sẽ tới Paris từ dàn nhạc giao huởng Unhasu vào cuối tuần này để bắt đầu những buổi biểu diễn. Theo ông Myung-Whun Chung, hiện còn quá sớm để những nhạc công Triều Tiên chơi bản giao huởng số 9 của nhà soạn nhạc thiên tài Beethoven.

[Năm sinh viên Triều Tiên lập kỳ tích trên YouTube]

Để chuẩn bị cho sự kiện này, ông Myung-Whun Chung đã có mặt ở Paris trong những ngày qua. Ông cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ cố gắng trình diễn sao cho thật tốt. Tôi không thể nói ra những suy nghĩ của họ vì còn nhiều vấn đề.”

Và nếu buổi biểu diễn diễn ra thành công, ông Myung-Whun Chung kỳ vọng sẽ có thêm nhiều lần hợp tác trong âm nhạc giữa nghệ sĩ hai quốc gia Triều Tiên và Hàn Quốc./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục