Amway Việt Nam khánh thành nhà máy 25 triệu USD tại Bình Dương

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất thứ hai tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) II, thuộc huyên Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng số vốn đầu tư 25 triệu USD.
Amway Việt Nam khánh thành nhà máy 25 triệu USD tại Bình Dương ảnh 1Mô hình nhà máy khi hoàn thành. (Ảnh: Hải Âu/TTXVN)

Sáng ngày 10/9, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Amway Việt Nam đã tổ chức khánh thành Nhà máy sản xuất thứ hai tại Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP) II, thuộc huyên Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với tổng số vốn đầu tư 25 triệu USD.

Nhà máy thứ hai của Amway Việt Nam tại Bình Dương được xây dựng với tổng diện tích 54.675m2, với các trang thiết bị hiện đại, đạt chuẩn quốc tế. Nhà máy có ba dây chuyền sản xuất, công suất hàng năm ước tính đạt 23 triệu sản phẩm (tương đương trị giá 200 triệu USD/năm) và được kiểm soát nghiêm ngặt về mặt kỹ thuật bởi các chuyên gia nhằm đảm bảo sự thống nhất về chất lượng sản phẩm của Amway trên toàn thế giới.

Theo đại diện Amway Việt Nam, với nhà máy hiện đại tại Bình Dương, Amway sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước và đẩy mạnh kinh doanh; đồng thời hướng đến việc xuất khẩu sản phẩm ra các thị trường lân cận. Amway cũng đón đầu cơ hội của việc mở cửa cộng đồng kinh tế ASEAN tới đây.

Nhà máy mới cũng giúp nâng cao vị thế của Amway Việt Nam trong tập đoàn Amway khi so sánh về khoảng cách địa lý với các nhà máy Amway khác. Amway Việt Nam sẽ trở thành “cứ điểm” sản xuất và cung ứng hàng cho hoạt động Amway toàn khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, nhà máy thứ hai của Amway tại Bình Dương đưa vào hoạt động sẽ tạo ra hơn 170 việc làm cho người lao động. Nhà máy sản xuất thứ nhất của Amway tại khu công nghiệp Amata (tỉnh Đồng Nai) có diện tích rộng trên 8.000m2, đạt công suất 30 triệu USD giá trị sản phẩm/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục