Án chung thân cho những kẻ buôn bán tiền giả

Ngày 16-17/5, Tòa án nhân dân TP.HCM đã xét xử sơ thẩm đường dây phạm tội tàng trữ, lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước đến nay.
Trong hai ngày 16-17/5, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử sơ thẩm đường dây phạm tội tàng trữ, lưu hành tiền giả lớn nhất từ trước đến nay.

Tòa tuyên phạt đối tượng cầm đầu Vũ Văn Nghiêm, 33 tuổi (Hà Nội) và đồng phạm tích cực của y là Nguyễn Văn Khuyến, 28 tuổi và Hoàng Thị Hà, 27 tuổi, đều trú tại Hà Nội, mức chung thân.

Các bị cáo còn lại lĩnh các mức án từ hơn một năm đến 18 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp, cuối năm 2008, Vũ Văn Nghiêm rủ Nguyễn Thị Sinh, Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Văn Khuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Lạng Sơn, rồi qua Trung Quốc mua được 600 triệu đồng tiền polymer giả, mệnh giá 200.000 đồng, 100.000 đồng.

Trong đó, Nghiêm góp 39 triệu tiền thật, Thảo góp 23 triệu tiền thật để cho Sinh và Khuyến đổi sang tiền Nhân dân tệ của Trung Quốc và mua tiền giả từ nước này về Việt Nam .

Sau đó, Nghiêm mang tiền giả vào Thành phố Hồ Chí Minh bán cho Hoàng Thị Hà với giá 3,2 triệu đồng tiền thật lấy 10 triệu đồng tiền giả.

Nguyễn Đăng Thảo được Nghiêm chia cho 25 triệu tiền thật và 25 triệu tiền giả, y đã bán lại tiền giả theo tỉ lệ 3,2 triệu tiền thật mua được 10 triệu đồng tiền giả cho Hà và 6 triệu tiền thật mua được 15 triệu tiền giả cho Đinh Hồng Khanh.

Đối với Hoàng Thị Hà, sau khi mua được 600 triệu đồng tiền giả từ Nghiêm và Thảo, bị cáo đã tiêu thụ một phần bằng cách bán lại cho các bị cáo Phan Văn Dũng, Lê Văn Hưng, Lưu Đình Hùng và sử dụng để mua hàng có giá trị thấp để được lấy tiền thật.

Phần tiền giả còn lại, Hà cất giấu chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục