Án chung thân cho “trùm” đường dây buôn ma túy

Ngày 9/11, Tòa án TP.HCM tuyên phạt nữ "trùm" Nguyễn Thị Thanh Thùy, Đồng Nai, với mức án chung thân về “Mua bán trái phép chất ma túy.”
Ngày 9/11, sau hơn một ngày xét xử và nghị án vụ án đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt chủ đường dây Nguyễn Thị Thanh Thùy, sinh năm 1974, tại Đồng Nai, với mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy.”

Cùng tội danh này có Ngô Minh Liêm, sinh năm 1966, tại Bình Dương, bị phạt 20 năm tù; Nguyễn Hắc Long, sinh năm 1977, tại Đồng Nai và Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1974, tại Nghệ An, cùng lĩnh 18 năm tù.

Bị cáo Đỗ Ngọc Thu, sinh năm 1961, tại Thành phố Hồ Chí Minh, bị phạt bảy năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy.” Riêng bị cáo Từ Hải Nam, sinh năm 1974, tại An Giang, bị phạt 15 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy.”

Theo cáo trạng, vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thùy và Ngô Minh Liêm bắt đầu mua bán ma túy từ tháng 10/2008. Thùy là người trực tiếp giao dịch mua bán còn Liêm, Nguyễn Hắc Long, Nguyễn Thị Tuyết giữ vai trò phụ giúp Thùy vận chuyển và giao nhận ma túy.

Nguồn ma túy do Thùy mua của vợ chồng A Búa, A Lình người Hoa sống ở Campuchia (chưa xác định được lai lịch) đưa về bằng đường bộ. Khi đến Việt Nam, Thùy bán lại cho Đỗ Ngọc Thu, Từ Hải Nam và một số đối tượng khác để kiếm lời.

Để thuận tiện cho việc mua bán ma túy, vợ chồng Thùy nuôi Tuyết, Long ở trong nhà. Khi cần hàng, Thùy điện thoại sang Campuchia cho vợ chồng A Búa thỏa thuận giá, số lượng rồi thanh toán bằng tiền USD.

Sau đó, Thùy thuê một số đối tượng ở Campuchia, (không xác định được lai lịch) về Việt Nam, giao đến nhà mình. Có khi Thùy trực tiếp sang Campuchia mua hàng. Mỗi lần Thùy mua từ 50-700g ma túy tổng hợp với giá 5.600 USD/100g, 6 USD/viên thuốc lắc rồi bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Tổng cộng, Thùy và đồng bọn đã mua bán trái phép hơn 1,5kg ma túy./.

Trần Xuân Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục