Ấn Độ: AAP chiếm đa số tuyệt đối tại cơ quan lập pháp bang Delhi

Theo kết quả bầu cử cơ quan lập pháp bang Delhi, đảng Aam Aadmi (AAP) đã giành được đa số tuyệt đối với 65 trên tổng số 70 ghế, tăng 37 ghế so với cuộc bầu cử trước.
 
Ấn Độ: AAP chiếm đa số tuyệt đối tại cơ quan lập pháp bang Delhi ảnh 1Đảng Aam Aadmi của ông Arvind Kejriwal đã giành đa số tuyết đối tại cuộc bâu cử cơ quan lập pháp bang Delhi. (Nguồn: dnaindia.com)

Theo kết quả chính thức cuộc bầu cử cơ quan lập pháp bang Delhi, đảng Aam Aadmi (AAP) do ông Arvind Kejriwal đứng đầu đã giành được đa số tuyệt đối là 65 trên tổng số 70 ghế, tăng 37 ghế so với cuộc bầu cử hồi tháng 12/2013.

Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đứng đầu liên minh cầm quyền hiện nay ở cấp trung ương, chỉ được 4 ghế, giảm 28 ghế; đảng Quốc đại không được ghế nào so với 8 ghế của cuộc bầu cử lần trước; đảng Indian National Lok Dal (INLD) giành 1 ghế còn lại.

Thủ tướng Narendra Modi đã chúc mừng ông Kejriwal về thắng lợi của AAP trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp Delhi và cam kết chính phủ sẽ dành sự ủng hộ đầy đủ cho chính quyền bang.

Báo chí Ấn Độ nhận định thất bại trong cuộc bầu cử cơ quan lập pháp bang Delhi là một “đòn mạnh” giáng vào BJP và chính phủ của Thủ tướng Modi, phản ánh việc BJP đã không tập hợp được công chúng, nhất là tầng lớp nhân dân nghèo và thanh niên ở Delhi.

Ông Milan Vaishnav, nhà nghiên cứu tại Viện Carnegie Endowment vì hòa bình quốc tế, cho rằng việc bang thủ đô do một đảng đối lập nắm quyền sẽ gây khó khăn cho Chính phủ Ấn Độ khi triển khai các kế hoạch phát triển, nhất là mở cửa cho đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục