Ấn Độ: AAP dẫn đầu trong thăm dò kết quả bầu cử tại Delhi

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy Đảng Aam Addmi (AAP) sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Delhi ngày 7/2, với 48/70 ghế, tăng mạnh so với 28 ghế của cuộc bầu 2013.
Ấn Độ: AAP dẫn đầu trong thăm dò kết quả bầu cử tại Delhi ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Kết quả thăm dò mới nhất do Todays Chanakya thực hiện cho thấy Đảng Aam Addmi (AAP) sẽ dẫn đầu trong cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Delhi ngày 7/2, với 48/70 ghế, tăng mạnh so với 28 ghế của cuộc bầu cử năm 2013; Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) - đứng đầu liên minh cầm quyền tại trung ương hiện nay - được 22 ghế so với 32 ghế trong cuộc bầu cử năm 2013; Đảng Quốc đại và các đảng khác không được ghế nào.
Tỷ lệ sai số do Todays Chanakya đưa ra đối với AAP và BJP là +/- 6 ghế; trong khi tỷ lệ sai số đối với Quốc đại và các đảng khách là +/-2.
Bất chấp hầu hết kết quả thăm dò tại địa điểm bầu cử cho thấy AAP sẽ dẫn đầu và quá đa số để thành lập chính quyền tại Delhi song ngày 9/2, các thành viên của BJP vẫn cho rằng BJP sẽ giành được quyền thành lập chính quyền tại thành phố này.
Sau khi tiến hành cuộc họp với các ứng cử viên của BJP để đánh giá tiến trình bầu cử, ông Satish Upadhyay, Chủ tịch BJP tại Delhi khẳng định đảng này sẽ được đa số. Một nguồn tin cho biết sau khi đánh giá về bầu cử, BJP hy vọng sẽ giành được khoàng 36-39/70 ghế Viện lập pháp bang Delhi.
Kết quả chính thức của cuộc bầu cử Viện lập pháp bang Delhi sẽ được công bố trong ngày 10/2.
Delhi đã tiến hành bầu cử Viện lập pháp bang hồi tháng 12/2013, theo đó BJP dẫn đầu, với 32/70 ghế, nhưng không đủ đa số để thành lập chính quyền; AAP được 28 ghế, đứng ra thành lập chính quyền với sự ủng hộ của Đảng Quốc đại (8 ghế).
Tuy nhiên, chính quyền của AAP chỉ tồn tại được 49 ngày. Từ giữa tháng 2/2014 đến nay, bang Delhi được đặt dưới sự điều hành theo luật tổng thống./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục