Ấn Độ, Australia thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Arun Jaitley về cách thức thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương.
Ấn Độ, Australia thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư ảnh 1Ngoại trưởng Australia Julie Bishop (phải) và Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley. (Nguồn: thehindubusinessline.com)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, ngày 13/4, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop đã thảo luận với Bộ trưởng Tài chính nước chủ nhà Arun Jaitley về cách thức thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư song phương.

Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Jaitley đã thông báo với Ngoại trưởng Bishop về những biện pháp nới lỏng thủ tục kinh doanh tại Ấn Độ, trong đó có cơ chế thuế mới.

Ông Jaitley cho biết Ấn Độ có lợi thế so với các nước khác về tăng trưởng nhanh, các cơ hội đầu tư lớn, nhu cầu tiêu dùng cao và có phạm vi lớn để các công ty nước ngoài tới làm ăn.

Ấn Độ hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Australia, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 15 tỷ USD.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ bốn ngày, Ngoại trưởng Bishop sẽ tới thành phố Chennai để khai trương Tổng lãnh sự quán Australia và tham dự diễn đàn doanh nghiệp tại đây vào ngày 15/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục