Ấn Độ bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ khủng bố ở đại học Charsadda

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho rằng cáo buộc nước này đứng sau vụ khủng bố tại trường đại học Bacha Khan ở Pakistan là "vô căn cứ."
Ấn Độ bác bỏ cáo buộc đứng sau vụ khủng bố ở đại học Charsadda ảnh 1Đưa người bị thương trong vụ tấn công vào bệnh viện. (Nguồn: CNN)

Mạng tin Economic Times cho biết trong một phát biểu ngày 21/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng sau vụ khủng bố tại trường đại học Bacha Khan ở thành phố Charsadda, Pakistan, khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và 30 người khác bị thương.

Ông Swarup nhấn mạnh cáo buộc trên là “vô căn cứ,” đồng thời hối thúc Pakistan “hành động mạnh mẽ” để đưa thủ phạm vụ tấn công căn cứ không quân Pathankot ở miền Bắc Ấn Độ hôm 2/1 ra trước công lý.

Ông Swarup cũng cho biết Cố vấn An ninh quốc gia hai nước đã liên lạc với nhau và cuộc gặp cấp Bí thư đối ngoại song phương trong vòng đối thoại toàn diện sẽ được sắp xếp trong thời gian thuận lợi.

Nhấn mạnh tới thách thức của chủ nghĩa khủng bố, ông Swarup cho rằng quan niệm về sự khác biệt giữa chủ nghĩa khủng bố “tốt” và chủ nghĩa khủng bố “xấu” cần phải được loại bỏ (ám chỉ chính sách chống khủng bố của chính quyền Islamabad)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục