Ấn Độ bàn giao một tàu tuần tra ngoài khơi cho Sri Lanka

Cơ quan an ninh hàng hải Ấn Độ cho biết nhằm tăng hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển hai nước, nước này đã bàn giao một tàu tuần tra ngoài khơi cho Sri Lanka.
Ấn Độ bàn giao một tàu tuần tra ngoài khơi cho Sri Lanka ảnh 1Tàu chiến INS Sahyadri của Ấn Độ. (Nguồn: ndtv.com)

Hãng PTI đưa tin Cơ quan an ninh hàng hải Ấn Độ cho biết nhằm tăng cường hợp tác giữa lực lượng bảo vệ bờ biển của hai nước, ngày 5/9, nước này đã bàn giao một tàu tuần tra ngoài khơi có tên là Varuna cho Sri Lanka.

Trong một tuyên bố, cơ quan trên cho hay việc bàn giao tàu tuần tra này cho Chính phủ Sri Lanka là để phục vụ các hoạt động huấn luyện và giám sát nằm trong những nỗ lực không ngừng của Ấn Độ để tăng cường quan hệ lịch sử và văn hóa giữa hai nước.

[Ấn Độ kêu gọi tăng hợp tác an ninh hàng hải với Sri Lanka]

Tàu trên đã được bàn giao ở thành phố cảng Kochi, bang Kerala, Tây Nam Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã bàn giao hai tàu tuần tra ngoài khơi là Varaha và Vigraha cho Sri Lanka lần lượt vào tháng 4/2006 và tháng 8/2008.

Việc bàn giao các tàu nổi và tàu tuần tra cho các nước ven biển ở Ấn Độ Dương như Seychelles, Maldives, Mauritius và giúp cho những nước này tăng cường năng lực là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong chính sách ngoại giao của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục