Ấn Độ bắt 3 đối tượng ủng hộ IS sau khi bị UAE trục xuất

Ba đối tượng Adnan Hussain, Mohammad Farhan, Sheikh Azhar Al Islam bị cho là đang thực hiện một nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ.
Ấn Độ bắt 3 đối tượng ủng hộ IS sau khi bị UAE trục xuất ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: ndtv.com)

Một quan chức cảnh sát Ấn Độ ngày 30/1 cho biết Cơ quan chống khủng bố nước này đã bắt giữ ba người Ấn Độ tình nghi ủng hộ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau khi những người này bị Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trục xuất.

Quan chức trên nêu rõ nhóm đối tượng trên đã bị trục xuất về New Dehli đêm 28/1 và đã bị Cơ quan Điều tra Quốc gia bắt giữ để thẩm vấn.

Ba đối tượng này là Adnan Hussain, Mohammad Farhan, Sheikh Azhar Al Islam. Các đối tượng bị cho là đang thực hiện một nhiệm vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ.

Hồi tuần trước, Ấn Độ cũng đã bắt giữ 14 phần tử tình nghi ủng hộ IS trong một chiến dịch truy quét trên cả nước trước lễ kỷ niệm Ngày Cộng hòa.

Theo các cơ quan tình báo Ấn Độ, đến nay đã có 23 công dân nước này gia nhập IS và 150 người khác đang liên hệ với tổ chức này qua mạng Internet./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục