Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo Agni-6

Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa "Agni-6" có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và tấn công mục tiêu độc lập.
Ấn Độ đã bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa "Agni-6" có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân và tấn công các mục tiêu độc lập.
Ấn Độ bắt đầu phát triển tên lửa đạn đạo Agni-6 ảnh 1
Báo "Hindu" dẫn lời đại diện của Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ cho biết "Agni-6" tùy thuộc vào trọng lượng sẽ có thể mang từ 4-6 đầu đạn hạt nhân và tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách lên đến 6.000km. Giống như tên lửa phiên bản trước "Agni-5", "Agni-6" thuộc về lớp tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn và sẽ có ba tầng. Tên lửa có trọng lượng 65-70 tấn, đường kính 2 mét và dài 20 mét. Trong diễn biến liên quan, nhà máy đóng tàu Baltic "Yantar" của Nga đã bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu khu trục "Trikand", chiếc cuối cùng loại này được xây dựng cho Hải quân Ấn Độ theo Dự án 11356. Việc chuyển giao "Trikand" cho khách hàng được lên kế hoạch vào mùa hè năm 2013. Tàu khu trục "Trikand" được nhà máy “Yantar” bắt đầu xây dựng vào tháng Sáu năm 2008 và hạ thủy vào tháng Năm năm 2011. Tàu có trọng tải 4.000 tấn và chiều dài 124,8 mét. Con tàu có khả năng tăng tốc độ lên đến 30 hải lý một giờ và phạm vi hoạt động rộng. Trong trang bị vũ khí của "Trikand" có tên lửa đối hạm "BrahMos"./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục