Ấn Độ bắt giữ hơn 20 công dân Bangladesh xâm nhập trái phép

Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ 23 công dân Bangladesh, trong đó có 9 phụ nữ và 3 trẻ em, tại bang Tripura do những người này đã xâm phạm lãnh thổ trái phép.
Ấn Độ bắt giữ hơn 20 công dân Bangladesh xâm nhập trái phép ảnh 1Cảnh sát Ấn Độ kiểm tra an ninh tại nhà ga New Delhi ngày 3/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 3/3, cảnh sát Ấn Độ thông báo đã bắt giữ 23 công dân Bangladesh, trong đó có 9 phụ nữ và 3 trẻ em, tại bang Tripura, miền Đông Bắc nước này do xâm phạm lãnh thổ trái phép.

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ 23 người trên ở Gandachara, bang Tripura, vào tối 2/3. Sau đó, một tòa án địa phương đã quyết định đưa 20 người trong số này tới trại tạm giam, còn 3 em nhỏ được đưa tới nơi giữ trẻ vị thành niên, đồng thời yêu cầu cảnh sát phải đưa những người này tới tòa án trong ngày 8/3.

Cũng theo ông Bhowmik, những người Bangladesh khai rằng họ tới Tripura để tìm thuốc chữa bệnh.

Phía cảnh sát cũng cho biết những người bị bắt giữ khai nhận rằng tổng cộng có 43 công dân Bangladesh, bao gồm cả 23 người bị bắt, đã xâm nhập vào Tripura. Hiện cảnh sát đang truy tìm những người còn lại.

Bang Tripura có đường biên giới dài 856km với Bangladesh và phần lớn biên giới này được dựng rào chắn hoặc có núi non và sông ngăn cách./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục