Ấn Độ bắt giữ lãnh đạo IOC do tuyển mộ thanh niên thánh chiến

Cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ Giám đốc Marketing của Công ty lọc dầu Indian Oil Corp (IOC), do tìm cách tuyển mộ các thanh niên Hồi giáo cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Ấn Độ bắt giữ lãnh đạo IOC do tuyển mộ thanh niên thánh chiến ảnh 1(Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, cảnh sát Ấn Độ ngày 11/12 tuyên bố đã bắt giữ Mohammad Sirazudin, Giám đốc marketing của Công ty lọc dầu Indian Oil Corp (IOC), do tìm cách tuyển mộ các thanh niên Hồi giáo cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Phát biểu trên phương tiện truyền thông, người đứng đầu lực lượng cảnh sát chống khủng bố Ấn Độ Alok Tripathi nói: "Mohammad Sirazudin, Giám đốc Marketing của IOC, đã bị đội chống khủng bố bắt giữ tại căn hộ của y ở Jaipur, thủ phủ bang Rajasthan ở miền Bắc Ấn Độ, vào tối 10/12. Sirazudin bị bắt do bị tình nghi dính líu với IS, cung cấp các dữ liệu chính thức và chiêu mộ các thành viên cho tổ chức khủng bố này ở Ấn Độ."

Đối tượng đang tiếp tục bị thẩm vấn.

Theo nguồn tin, phân tích dữ liệu hoạt động trên mạng của bị cáo cho thấy Sirazudin đã bị ảnh hưởng sâu sắc từ IS và đang tìm cách lôi kéo các thanh niên Hồi giáo tham gia tổ chức này.

Ngoài ra, y cũng đang tìm cách thiết lập các đường dây liên lạc với ban lãnh đạo của IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục