Ấn Độ bắt giữ phần tử al-Qaeda truyền bá tư tưởng quá khích

Các cơ quan an ninh Ấn Độ đã bắt giữ một đối tượng đang thực hiện nhiệm vụ truyền bá tư tưởng quá khích cho người nhập cư Hồi giáo Rohingya tại Ấn Độ để chiến đấu ở Myanmar.
Ấn Độ bắt giữ phần tử al-Qaeda truyền bá tư tưởng quá khích ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Sputnik, các cơ quan an ninh Ấn Độ đã bắt giữ một đối tượng người Anh gốc Bangladesh có quan hệ với nhóm khủng bố al-Qaeda và đang thực hiện nhiệm vụ truyền bá tư tưởng quá khích cho người nhập cư Hồi giáo Rohingya tại Ấn Độ để chiến đấu ở Myanmar.

Sputnik dẫn lời một quan chức cảnh sát New Delhi xác nhận đối tượng này đang có nhiệm vụ cực đoan hóa những người Hồi giáo ở các bang Đông Bắc, đặc biệt là người Hồi giáo Rohingya, nhằm chuẩn bị thánh chiến chống lại người Phật giáo ở Myanmar.

Theo nguồn tin từ cảnh sát New Delhi, tên này từng đến Syria và chiến đấu cho nhóm Mặt trận Al Nusra.

[Ấn Độ cáo buộc người Rohingya có liên hệ với phiến quân tại Pakistan]

Đối tượng này bị bắt ở Bangladesh vì liên quan đến khủng bố và đã ngồi tù 3 năm, song đã trốn sang Ấn Độ khi được đóng tiền tại ngoại. Động cơ của hắn là cực đoan hóa người Hồi giáo Rohingya và đã tiếp xúc với người Rohingya định cư rải rác khắp Ấn Độ.

Chính phủ Ấn Độ nhấn mạnh rằng người Rohingya đang cư trú bất hợp pháp ở đất nước này (khoảng 40.000 người) là mối đe dọa đối với an ninh Ấn Độ và sẽ bị trục xuất sớm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục