Ấn Độ: Bé gái bị hiếp ngay cạnh phòng hiệu trưởng

Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình trong giận dữ ở bang Goa sau khi 1 bé gái 7 tuổi bị hãm hiếp ngay cạnh phòng hiệu trưởng.
Hàng ngàn người đã tuần hành tại bang Goa của Ấn Độ do khi một bé gái 7 tuổi ở đây bị hiếp dâm tại nhà vệ sinh của trường học khiến cả nước lại thêm một lần nữa phẫn nộ, theo sau vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt ở New Delhi. Các đám đông và đã bắt đầu tụ tập bên ngoài trường Trung học Deepvihar ở thành phố Vasco da Gama trong đêm 14/11, sau khi vụ tấn công xảy ra, buộc cảnh sát phải bắt giữ nữ hiệu trưởng vì tội thiếu trách nhiệm và kêu gọi công chúng bình tĩnh. Cảnh sát cũng mở cuộc săn người quy mô lớn để tìm thủ phạm, được cho là trong độ tuổi 20 và đã tìm cách vào trong trường dù có bảo vệ ở phía ngoài cổng. Một quan chức cảnh sát đề nghị giấu tên cho AFP biết rằng bé gái bị hiếp dâm sau khi bị kéo vào trong nhà vệ sinh gần văn phòng của nữ hiệu trưởng trong giờ nghỉ giải lao. Cảnh sát đã được báo động sau khi bé gái kêu đau và được kiểm tra y tế. Bé đã được đưa tới bệnh viện và hiện đã ra viện để phục hồi sức khỏe tại nhà. Hàng ngàn người đã bao vây ngôi trường trong đêm 14/1, yêu cầu bắt kẻ tấn công bé gái và nữ hiệu trưởng. Các cuộc biểu tình đã lan rộng tới nhiều phần khác của thành phố trong ngày thứ Ba, với nhiều cửa hàng và doanh nghiệp đóng cửa để phản đối. Thủ hiến bang Goa là Manohar Parrikar đã tới thăm hiện trường nơi xảy ra vụ hiếp dâm nhằm tháo gỡ căng thẳng. "Chúng tôi sẽ không tha cho kẻ phạm tội và bất kỳ ai liên quan tới tội ác này" - ông nói. Vụ việc đã được chuyển từ đơn vị cảnh sát địa phương tới cảnh sát bang. Các điều tra viên của cảnh sát bang đã yêu cầu một giáo viên giúp vẽ lại gương mặt của kẻ phạm tội, vốn đã thường xuyên lảng vảng trong khuôn viên nhà trường. Phó giám đốc cơ quan cảnh sát điều tra ở Goa là O.P. Mishra cho các phóng viên biết rằng một đội điều tra đặc biệt đã được điều vào vụ việc đặc biệt nhạy cảm này. Các lực lượng cảnh sát của một số bang gần đó cũng được báo động về đối tượng gây án.
Ấn Độ: Bé gái bị hiếp ngay cạnh phòng hiệu trưởng ảnh 1
Vụ tấn công mới diễn ra không lâu sau khi xảy ra một vụ hiếp dâm tập thể và đánh đập tàn bạo một nữ sinh trên xe buýt sở New Delhi trong ngày 16/12 khiến nạn nhân thiệt mạng 13 ngày sau đó ở Singapore do những thương tổn nghiêm trọng. Người biểu tình trên khắp đất nước đã kêu gọi việc trừng phạt nghiêm khắc hơn những kẻ hiếp dâm, gồm việc thi hành án tử hình cho những vụ kinh khủng nhất. Trong một vụ khác, tòa án New Delhi hôm thứ Ba đã tuyên phạt một người đàn ông 60 tuổi án tử hình vì tội tấn công tình dục và sát hại một đứa trẻ ở tuổi ở phía Tây Nam thủ đô New Delhi hồi năm 2011. Bị cáo có tên Bharat, đã được thuê làm bảo vệ trước khi gây án./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục