Ấn Độ bổ nhiệm Đặc phái viên về vấn đề biên giới với Trung Quốc

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ chiều 24/11 ra thông cáo cho biết Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên phụ trách các cuộc đàm phán về vấn đề biên giới với Trung Quốc.
Ấn Độ bổ nhiệm Đặc phái viên về vấn đề biên giới với Trung Quốc ảnh 1Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ (NSA) Ajit Doval. (Nguồn: www.indiatvnews.com)

Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ chiều 24/11 ra thông cáo cho biết Cố vấn an ninh quốc gia (NSA) Ajit Doval đã được bổ nhiệm làm Đặc phái viên phụ trách các cuộc đàm phán về vấn đề biên giới và tham vấn chiến lược với Trung Quốc.

Ông Doval được giao nhiệm vụ giải quyết nhiều vấn đề, trong đó nhiệm vụ chính liên quan đến Trung Quốc và Myanmar.

Quyết định bổ nhiệm ông Doval làm Đặc phái viên đàm phán về vấn đề biên giới và tham vấn chiến lược với Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh từng xảy ra một số “sự cố” dọc biên giới và Ranh giới kiểm soát thực tế gây căng thẳng trong quan hệ hai nước.

Các vụ xâm nhập của binh sỹ Trung Quốc vào khu vực Ladakh hồi tháng Chín đã dấy lên mối lo ngại an ninh đối với Chính phủ Ấn Độ.

Theo các nguồn tin, binh sỹ Ấn Độ đã phải “rút lui chiến thuật” khoảng 2km ở khu vực Chumar. Trước đó, các binh sỹ Trung Quốc cũng đã tìm cách xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi từng nêu vấn đề biên giới trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập cận Bình tới Ấn Độ hồi giữa tháng Chín./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục