Ấn Độ: Ca phẫu thuật "kỷ lục" loại bỏ 232 chiếc răng thừa

Các bác sỹ bệnh viện JJ ở Mumbai, Ấn Độ vừa tiến hành ca phẫu thuật nhổ 232 chiếc răng trong miệng của Ashik Gavai, một thiếu niên Ấn Độ 17 tuổi.
Ấn Độ: Ca phẫu thuật "kỷ lục" loại bỏ 232 chiếc răng thừa ảnh 1Các bác sỹ nha khoa thực hiện ca phẫu thuật cho Ashik Gavai tại bệnh viện JJ ở Mumbai. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/7, các bác sỹ bệnh viện JJ ở Mumbai, Ấn Độ vừa tiến hành ca phẫu thuật nhổ 232 chiếc răng trong miệng của Ashik Gavai, một thiếu niên Ấn Độ 17 tuổi.

Trước đó, Ashik Gavai phải nhập viện vì bị sưng tấy bên hàm phải và các bác sỹ đã chẩn đoán em bị mắc thể răng phức hợp.

Bác sỹ Sunanda Dhivare-Palwankar, Trưởng khoa Răng hàm mặt bệnh viện JJ, cho biết: "Cuộc phẫu thuật kéo dài gần 7 tiếng. Lúc đầu, chúng tôi nghĩ đó chỉ là một ca phẫu thuật đơn giản nhưng khi tiến hành, có rất nhiều răng giống như ngọc trai bên trong xương hàm."

Sau khi loại bỏ những chiếc răng thừa, các bác sỹ cũng phát hiện một mảng răng "giống như đá cẩm thạch." Các bác sỹ đã rất vất vả để chỉnh sửa và thậm chí phải tách rời chúng ra thành những mảnh nhỏ.

Theo các bác sỹ, đây có thể coi là ca phẫu thuật răng có một không hai trên thế giới.

Ấn Độ: Ca phẫu thuật "kỷ lục" loại bỏ 232 chiếc răng thừa ảnh 2Các bác sỹ nha khoa thực hiện ca phẫu thuật cho Ashik Gavai tại bệnh viện JJ ở Mumbai. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Ấn Độ: Ca phẫu thuật "kỷ lục" loại bỏ 232 chiếc răng thừa ảnh 3Các bác sỹ nha khoa trưng bày những chiếc răng sau ca phẫu thuật cho Ashik Gavai. (Ảnh: AFP/TTXVN)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục