Ấn Độ cấm nhóm chính trị, tôn giáo lớn nhất ở Kashmir hoạt động

Ấn Độ đưa ra lệnh cấm trong nỗ lực nhằm dập tắt những nhóm nổi dậy tìm cách chấm dứt sự quản lý của New Delhi với khu vực đang tranh chấp Kashmir.
Binh sỹ Ấn Độ được triển khai tới hiện trường vụ xung đột với các tay súng phiến quân tại quận Pulwama thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 18/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ấn Độ được triển khai tới hiện trường vụ xung đột với các tay súng phiến quân tại quận Pulwama thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, ngày 18/2/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo AP, Ấn Độ đã cấm một nhóm chính trị và tôn giáo lớn nhất ở khu vực nước này kiểm soát tại Kashmir, trong nỗ lực nhằm dập tắt những nhóm nổi dậy tìm cách chấm dứt sự quản lý của New Delhi với khu vực đang tranh chấp này.

Lệnh cấm được tái áp đặt trong bối cảnh đối đầu nghiêm trọng nhất giữa Ấn Độ và Pakistan trong hai thập kỷ qua.

[Ấn Độ muốn Trung Quốc ủng hộ đưa thủ lĩnh JeM vào danh sách khủng bố]

Ấn Độ cũng đã lập các đồn giam giữ tại một số điểm tại khu vực này từ ngày 1/3, trong đó có các khu vực sầm uất ở thành phố Srinagar, nhằm đề phòng sự phản kháng và xung đột chống quyền quản trị của nước này.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ít nhất 400 thủ lĩnh và các nhà hoạt động, chủ yếu từ nhóm Hồi giáo Jama'at-e-Islami, tổ chức đang đòi quyền tự trị cho khu vực Kashmir vốn đang bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan nhưng cả hai nước này đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục