Ấn Độ chặn bắt tàu Nga ở ngoài khơi Mumbai do tranh chấp thương mại

Ngày 18/2, một quan chức cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này tối 17/2 đã chặn bắt tàu MV Sevastopol của Nga ở vùng biển ngoài khơi thành phố Mumbai, Tây Nam Ấn Độ.
Ấn Độ chặn bắt tàu Nga ở ngoài khơi Mumbai do tranh chấp thương mại ảnh 1Tàu MV Sevastopol. (Nguồn: www.johnbradshaw.net)

Theo THX, ngày 18/2, một quan chức cấp cao Ấn Độ giấu tên cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này tối 17/2 đã chặn bắt tàu MV Sevastopol của Nga ở vùng biển ngoài khơi thành phố Mumbai, Tây Nam Ấn Độ.

Quan chức trên nói: "Lực lượng bảo vệ bờ biển (Ấn Độ) đã bắt chặn tàu MV Sevastopol của Nga tối 17/2 khi con tàu này tìm cách rời khỏi vùng biển của Ấn Độ để tránh các thủ tục tố tụng ở nước này. Tuy nhiên, tàu MV Sevastopol đã được lai dắt vào bờ sau khi bị một máy bay của lực lượng bảo vệ bờ biển phát hiện, đập tan kế hoạch tẩu thoát của con tàu này."

Trên thực tế, Tòa án Tối cao của thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ, trước đó đã ra lệnh bắt giữ tàu MV Sevastopol do liên quan tới một vụ tranh chấp thương mại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục