Ấn Độ: Chỉ huy mới của LeT lên kế hoạch tấn công trả thù

LeT có căn cứ ở Pakistan đã đặt lòng tin vào Abu Dujana, chỉ huy mới của tổ chức này ở khu vực Jammu và Kashmir (J&K), để tiến hành các vụ tấn công trả thù cho việc thủ lĩnh Qasim bị tiêu diệt.
Ấn Độ: Chỉ huy mới của LeT lên kế hoạch tấn công trả thù ảnh 1Binh sỹ Pakistan. Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

Mạng tin Zee News ngày 4/11 cho biết các cơ quan tình báo Ấn Độ cảnh báo rằng tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba (LeT) có căn cứ ở Pakistan đã đặt lòng tin vào Abu Dujana, chỉ huy mới của tổ chức này ở khu vực Jammu và Kashmir (J&K), để tiến hành các vụ tấn công trả thù cho việc thủ lĩnh của tổ chức này Abu Qasim bị lực lượng an ninh tiêu diệt hồi tuần trước.

LeT mới chỉ định Dujana làm chỉ huy tối cao của tổ chức này tại J&K để quản lý các chiến dịch của LeT ở Kashmir.

LeT đã chịu tổn thất nặng nề khi Qasim - kẻ bị truy nã do tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố, trong đó có vụ tấn công lực lượng an ninh biên giới ở Udhampur trong năm nay, đã bị tiêu diệt tại một ngôi làng ở huyện Kulgam, Nam Kashmir.

Trong khi đó, Abu Dujana cũng là một trong những kẻ bị lực lượng an ninh Ấn Độ truy nã gắt gao do vai trò của hắn trong vụ tấn công ở Udhampur nói trên. Dujana còn được biết đến là cánh tay phải của Qasim./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục