“Ấn Độ choáng ngợp trước những thành công trên nhiều mặt của Việt Nam”

Đó là lời chia sẻ của ngài Laskminarayanan Kanna Mla- Phó chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội vào sáng 3/12.
“Ấn Độ choáng ngợp trước những thành công trên nhiều mặt của Việt Nam” ảnh 1Tiết mục văn nghệ của đoàn Kailash Abhimanika (Ấn Độ). (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)

“Ấn Độ choáng ngợp trước những thành công trên nhiều mặt của Việt Nam” là lời chia sẻ của ngài Laskminarayanan Kanna Mla- Phó chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) tại Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra tại Hà Nội vào sáng 3/12.

Liên hoan lần này được tổ chức vào thời điểm có nhiều ý nghĩa quan trọng, ngay sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên thành quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và chuẩn bị bước sang năm 2017 - năm mà lãnh đạo hai nước xác định là “Năm Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ” để kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh cho biết: “Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ và Tổ chức Hòa bình Đoàn kết toàn Ấn Độ đã phối hợp tổ chức thành công 7 kỳ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ và lần này, Liên hoan lần thứ 8 được tổ chức tại Việt Nam.”

“Mỗi kỳ Liên hoan là cơ hội để chúng ta cùng nhau ôn lại những dấu mốc quan trọng của mối quan hệ giữa Việt Nam và Ấn Độ - hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lâu đời”, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Ngài Laskminarayanan Kanna Mla- Phó chủ tịch Tổ chức Hòa bình và Đoàn kết toàn Ấn (AIPSO) đại diện đoàn Ấn Độ khẳng định : “Chúng tôi bị choáng ngợp trước những thành công to lớn của một Việt Nam đang nổi lên như một cường quốc kinh tế. Những chuyến thăm thành công gần đây của Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam và kết quả của những chuyến thăm này chứng minh rằng tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa hai nước về sự phát triển trong khu vực và trên toàn cầu là rất tương đồng.”

Tuy nhiên, ngài Phó chủ tịch AIPSO cũng cho rằng, trong bối cảnh toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng, nhất là ở khu vực chấu Á, thì rất cần phải tăng cường hơn nữa và phát triển hơn nữa quan hệ song phương trong các lĩnh vực, đặc biệt là quan hệ nhân dân.

Trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 8 diễn ra từ ngày 2-8/12, đoàn đại biểu Ấn Độ sẽ thăm nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hà Nội; tham quan chợ nổi Cái Răng, khu du lịch Mỹ Khánh, Thiền Viện Trúc Lâm; giao lưu nghệ thuật Việt Nam-Ấn Độ tại trường Đại học Cần Thơ..../.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục