Ấn Độ có thể sẽ phóng một vệ tinh riêng cho Afghanistan

Tại cuộc gặp với Đại sứ Ấn Độ Manpreet Vohra, Bộ trưởng truyền thông và công nghệ Afghanistan Syed Ahmad Shah Sadat cho biết Ấn Độ có thể sẽ phóng một vệ tinh riêng cho Afghanistan.
Ấn Độ có thể sẽ phóng một vệ tinh riêng cho Afghanistan ảnh 1Đại sứ Ấn Độ Manpreet Vohra tại thủ đô Kabul. (Nguồn: middleeastpress.com)

Ngày 8/8, mạng tin Economic Times cho biết Ấn Độ có thể sẽ xem xét phóng một vệ tinh riêng cho Afghanistan.

Đề nghị trên đã được Bộ trưởng truyền thông và công nghệ Afghanistan Syed Ahmad Shah Sadat đưa ra trong cuộc gặp với Đại sứ Ấn Độ Manpreet Vohra tại thủ đô Kabul mới đây.

Đây sẽ là một dự án nhỏ trong sự hỗ trợ của Ấn Độ phát triển hệ thống vệ tinh cho các nước Nam Á đã được phóng thành công hồi tháng Năm vừa qua, vốn được đánh giá là bước tiến quan trọng trong thúc đẩy hợp tác khu vực.

Theo nguồn tin chính thức cho biết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) sẽ sớm được ký để cho phép Afghanistan hưởng lợi từ vệ tinh Nam Á.

Hai trong tổng số 12 trạm thu phát vệ tinh sẽ được cung cấp cho Afghanistan để sử dụng trong các lĩnh vực viễn thông, truyền hình, nông nghiệp, khai thác mỏ và các lĩnh vực khác. Một trạm vệ tinh đặc biệt ở Kabul cũng đang được xây dựng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục