Ấn Độ coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga

Thủ tướng Ấn Độ ngày 8/12 đã chuyển tới Phó Thủ tướng Nga thông điệp rằng New Delhi “cực kỳ chú trọng” tới mối quan hệ đối tác “chiến lược và mang tính đặc quyền” với Moskva.
Ấn Độ coi trọng mối quan hệ đối tác chiến lược với Nga ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng ANI News đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 8/12 đã chuyển tới Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin thông điệp rằng New Delhi “cực kỳ chú trọng” tới mối quan hệ đối tác “chiến lược và mang tính đặc quyền” với Moskva.

Hiện ông Rogozin đang có chuyến thăm Ấn Độ.

Thủ tướng Modi cho biết ông trông đợi chuyến thăm Nga trong tương lai gần để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên hiệu quả và mang tính lịch sử với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bên cạnh đó, ông Modi còn bày tỏ tin tưởng chuyến thăm của ông sẽ góp phần thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa Nga và Ấn Độ lên một tầm cao mới.

Mối quan hệ của Ấn Độ với Nga là một trụ cột quan trọng trong chính sách đối ngoại của New Delhi, và Moskva từ lâu là một đối tác đã qua thử thách của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục