Ấn Độ đã nhập khẩu 600.000 tấn urani của Nga và Canada

Ấn Độ đã nhập khẩu hơn 345 tấn urani của Nga và 250 tấn urani của Canada trong giai đoạn năm 2015-2016 để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy hạt nhân của nước này.
Ấn Độ đã nhập khẩu 600.000 tấn urani của Nga và Canada ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: wikipedia.org)

Tờ “Business Standard” tối 20/7 đưa tin theo các thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự song phương, Ấn Độ đã nhập khẩu hơn 345 tấn urani của Nga và 250 tấn urani của Canada trong giai đoạn năm 2015-2016 để cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy hạt nhân của nước này.

Trong văn bản trình bày trước Hạ viện Ấn Độ, Quốc vụ khanh phụ trách về năng lượng nguyên tử Jitendra Singh cho biết Ấn Độ trước đó đã nhập khẩu 297 tấn urani trong giai đoạn từ năm 2014-2015 từ công ty nhiên liệu TVEL thuộc tập đoàn Rosatom của Nga.

Cũng trong giai đoạn này, Ấn Độ còn nhập 283,4 tấn urani từ công ty Kazatomprom của Kazakhstan.

Liên quan đến nỗ lực mới nhất của Ấn Độ nhằm gia nhập Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG), quốc hội nước này được thông báo rằng nỗ lực trên đã bị phía Trung Quốc làm cho thất bại khi cho rằng New Delhi chưa ký Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục