Ấn Độ đã phóng thành công 20 vệ tinh bằng tên lửa đẩy PSLV

Giới chức Ấn Độ cho biết nước này ngày 22/6 đã phóng tên lửa đẩy PSLV mang theo 20 vệ tinh từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở bang miền Nam Andhra Pradesh.
Ấn Độ đã phóng thành công 20 vệ tinh bằng tên lửa đẩy PSLV ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: PTI)

Theo Tân hoa xã, giới chức Ấn Độ cho biết nước này ngày 22/6 đã phóng tên lửa đẩy PSLV mang theo 20 vệ tinh từ trung tâm vũ trụ Sriharikota ở bang miền Nam Andhra Pradesh.

Các vệ tinh được phóng nêu trên bao gồm vệ tinh quan sát trái đất Cartosat, vệ tinh SkySat Gen2-1 của công ty Terra Bella thuộc Google và 18 vệ tinh khác.

Tên lửa PSLV có chiều dài 44,4 mét và nặng 320 tấn đã bay lên không trung lúc 9 giờ 26 phút, mang theo 20 vệ tinh nặng tổng cộng 1.288 kg. Giới chức Ấn Độ tuyên bố toàn bộ sứ mệnh phóng tên lửa diễn ra trong 26 phút này đã thành công.

Đây là lần đầu tiên Tổ chức nghiên cứu không gian vũ trụ Ấn Độ (ISRO) phóng hơn 10 vệ tinh bằng một tên lửa đẩy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục