Ấn Độ đang cân nhắc thuê một số tàu ngầm của Nga

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Hindustan Times ngày 16/8 đưa tin Hải quân Ấn Độ đang nghiên cứu việc thuê một số tàu ngầm của Nga.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tờ Hindustan Times ngày16/8 đưa tin Hải quân Ấn Độ đang nghiên cứu khả năng thuê của Nga một số tàu ngầm.

Dẫn nguồn tin chính phủ, báo trên cho biết Ấn Độ có thể thuê ít nhất là hai tàu ngầm mang vũ khí thông thường. Quyết định này có thể được triển khai do việc chế tạo các tàu ngầm Ấn Độ đòi hỏi nhiều thời gian.

Theo báo trên, gia tăng tiềm lực hạm đội tàu ngầm là một mục tiêu ưu tiên của Ấn Độ và quốc gia sẽ nghiên cứu tính khả thi mọi phương án. Sau khi các tàu ngầm cũ do Nga và Đức sản xuất ngừng hoạt động, trong những năm tới Hải quân Ấn Độ chỉ còn 7-8 tàu ngầm.

Quyết định thuê tàu ngầm mới của Nga xuất phát từ sự cân nhắc về chính sách quân sự cũng như đối ngoại.

Trước đó, đêm 13/8 vừa qua, trên tàu ngầm Sindurakshak của Ấn Độ đề án 877EKM, thả neo tại cảng Mumbai, đã xảy ra loạt vụ nổ khiến tàu bị chìm một phần./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục