Ấn Độ đề nghị LHQ trao quyền miễn trừ cho nữ ngoại giao

Đại sứ Ấn Độ tại Liên hợp quốc đã gửi thư đề nghị Liên hợp quốc cấp các đặc quyền và quyền miễn trừ cho bà Devyani Khobragade.

Truyền thông Ấn Độ chiều 22/12 đưa tin, Đại sứ nước này tại Liên hợp quốc Asoke Mukerje đã gửi thư cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon thông báo về việc Phó Tổng Lãnh sự của Ấn Độ tại New York Devyani Khobragade đã được chuyển sang phái đoàn thường trực Ấn Độ tại Liên hợp quốc với hàm tham tán, đồng thời đề nghị Liên hợp quốc cấp các đặc quyền và quyền miễn trừ cho bà như một quan chức ngoại giao.

Liên hợp quốc xác định đã nhận được hồ sơ chính thức từ Ấn Độ chuyển bà Khobragade sang phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc và đề nghị Liên hợp quốc tiếp nhận theo các “thủ tục chuẩn.”

Đại sứ Mukerji cũng đã gặp Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Jan Eliasson và giải thích về yêu cầu này. Tuy nhiên, trường hợp của bà Khobragade là nhà ngoại giao với hàm tham tán nên dự kiến cũng phải có thẻ chứng minh ngoại giao từ Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bà Khobragade bị cảnh sát Mỹ bắt và tạm giam ngày 12/12 vì cáo buộc gian lận thị thực và bóc lột sức lao động của người giúp việc, sau đó phải nộp bảo lãnh 250.000 USD để được tại ngoại.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã tìm cách chuyển bà sang phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc để được hưởng quy chế miễn trừ nhằm tránh bị truy tố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục