Ấn Độ điều tra cáo buộc gian lận đối với lãnh đạo Đảng Quốc đại

Chính quyền Ấn Độ bắt đầu điều tra các cáo buộc gian lận và bội tín đối với Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi và con trai trong vụ giành quyền sở hữu tờ báo National Herald đã ngừng xuất bản.
Ấn Độ điều tra cáo buộc gian lận đối với lãnh đạo Đảng Quốc đại ảnh 1Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Tân hoa xã, các nguồn tin cho biết chính quyền Ấn Độ ngày 1/8 bắt đầu cuộc điều tra nhằm vào Chủ tịch Đảng Quốc đại Sonia Gandhi và con trai bà là Rahul Gandhi liên quan tới các cáo buộc gian lận và bội tín trong vụ giành quyền sở hữu tờ báo National Herald đã ngừng xuất bản.

Nguồn tin cho hay “cơ quan thực thi luật pháp của Ấn Độ đã tiến hành một cuộc điều tra nhằm xác định xem có khởi kiện các nhà lãnh đạo hàng đầu này của Đảng Quốc đại hay không, sau khi lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) cầm quyền Subramanian Swamy đệ đơn khiếu nại."

Dựa vào đơn kiện của ông Swamy, một tòa sơ thẩm hồi tháng Sáu đã triệu tập mẹ con bà Gandhi do liên quan tới vụ việc của báo National Herald.

Hai mẹ con bà Gandhi sau đó đã đến tòa án Delhi để phản đối trát hầu tòa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục