Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Rathyatra làm ít nhất 22 người thương vong

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội truyền thống Rathyatra ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.
Ấn Độ: Giẫm đạp tại lễ hội Rathyatra làm ít nhất 22 người thương vong ảnh 1Một người phụ nữ bị thương sau vụ hỗn loạn. (Ảnh: Hindustan Times)

Ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người bị thương trong một vụ giẫm đạp xảy ra tại lễ hội truyền thống Rathyatra ở bang Odisha, miền Đông Ấn Độ.

Theo cảnh sát địa phương, vụ giẫm đạp xảy ra khi hàng chục nghìn tín đồ kéo xe rước thần Jagannath, một trong những hiện thân của thần Vishnu - vị thần tối cao của người theo đạo Hindu - tại thị trấn Puri trong lễ hội Rathyatra.

Quan chức trên cho biết 2 phụ nữ thiệt mạng ngay tại chỗ và những người bị thương đã được đưa tới các bệnh viện gần đó, một số người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch.

Lễ hội Rathyatra của người theo đạo Hindu đang được tổ chức trên khắp đất nước Ấn Độ.

Gần một tuần trước, gần 30 người hành hương đã thiệt mạng trong lễ hội Pushkaram được tổ chức trên bờ sông Godavari tại bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.

Tại Ấn Độ, các vụ giẫm đạp thường xảy ra do đám đông xô lấn chen đẩy và thiếu các biện pháp kiểm soát tình trạng hỗn loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục