Ấn Độ, Hàn Quốc đăng cai giải U17 và U20 thế giới

Ấn Độ đã chính thức giành quyền đăng cai World Cup U17, trong khi Hàn Quốc đã vượt qua Azerbaijan để tổ chức World Cup U20.

Ấn Độ đã chính thức giành quyền đăng cai vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 thế giới vào năm 2017 sau khi vượt qua các đối thủ khác là Nam Phi, Uzbekistan và Ireland.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter đã công bố quyết định trên đây trong cuộc họp của FIFA đang được tổ chức tại Salvador da Bahia của Brazil.

Hãng Thông tấn Ấn Độ PTI nêu rõ nước này đã giành được quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 sau hơn một năm vận động và đây sẽ là sự kiện thể thao quốc tế lớn nhất tại nước này kể từ sau khi Ấn Độ tổ chức Đại hội thể thao Khối thịnh vượng chung năm 2009.

Danh sách 8 thành phố là nơi sẽ diễn ra sự kiện này gồm thủ đô New Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Margao, Kochi, Pune và Guwahati.

Giải vô địch bóng đá U17 thế giới được tổ chức 2 năm một lần. Năm nay, sự kiện thể thao này được tổ chức ở các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất và năm 2015 sẽ được tổ chức ở Chile.

Trong khi đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc ngày 6/12 thông báo nước này đã vượt qua Azerbaijan trong cuộc chạy đua giành quyền đăng cai tổ chức vòng chung kết giải vô địch bóng đá U20 thế giới vào năm 2017.

Theo Bộ này, thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã chứng tỏ được vị thế của mình sau khi đã giành được quyền đăng cai tổ chức 4 sự kiện lớn của FIFA gồm Cúp Liên đoàn năm 2001, vòng chung kết giải vô địch bóng đá U17 thế giới năm 2007 và cùng Nhật Bản tổ chức World Cup 2002.

Giải bóng đá U20 thế giới năm 2015 sẽ được tổ chức ở New Zealand./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục