Ấn Độ: Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pháo hoa gây thương vong lớn

Ấn Độ: Hỏa hoạn ở nhà máy sản xuất pháo hoa gây thương vong lớn

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20/10 tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.
Ấn Độ: Hỏa hoạn ở nhà máy sản xuất pháo hoa gây thương vong lớn ảnh 1Hiện trường vụ việc. (Nguồn: PTI)

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hơn 10 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra ngày 20/10 tại cơ sở sản xuất pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết hỏa hoạn xảy ra tại Sivakasi, cách thủ phủ Chennai của bang Tamil Nadu khoảng 500 km và là nơi nổi tiếng là "thủ đô pháo hoa" của Ấn Độ. Vụ việc xảy ra khi các nhân viên nhà máy đang dỡ lô hàng ký gửi pháo hoa lớn từ xe vận tải.

Lửa đã nhanh chóng lan sang một trung tâm y tế gần đó. Các nạn nhân chủ yếu là bệnh nhân đang xếp hàng chờ khám bệnh, ngoài ra có cả những người qua đường. Một số xe ôtô đỗ gần đó cũng bị hư hại.

Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện chữa trị. Hầu hết người thiệt mạng do ngạt khói. Nhà chức trách đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ấn Độ là nhà sản xuất pháo hoa lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc, và Sivakasi đóng góp hơn 90% sản lượng pháo hoa của cả nước. Tuy nhiên, tai nạn do hỏa hoạn thường xuyên xảy ra tại Sivakasi, làm 20-25 người thiệt mạng mỗi năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục