Ấn Độ, Iran đẩy mạnh quan hệ trên nhiều lĩnh vực

Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid và người đồng cấp Iran Ali Akbar Salehi nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.
Theo PTI, ngày 4/5, tại cuộc họp Ủy ban chung ở Tehran, Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid và người đồng cấp Iran Ali Akbar Salehi đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

Cụ thể, hai bên đạt được thỏa thuận về việc kết nối để New Delhi tham gia dự án nâng cấp hải cảng chiến lược quan trọng Chahbahar của Iran, nhất trí tiến tới một thỏa thuận quá cảnh ba bên gồm Ấn Độ-Iran-Afghanistan.

Hai ngoại trưởng cũng thảo luận cách thức tăng cường các mối quan hệ thương mại và tiếp xúc giữa con người và con người, theo đó cần tự do hóa cơ chế thị thực.

Thứ trưởng Bộ Hàng hải Ấn Độ sẽ tới Tehran để thương lượng về chi phí và các khía cạnh liên quan khác của dự án nâng cấp hải cảng Chahbahar.

Phía Iran nhấn mạnh rằng dự án này quan trọng không chỉ đối với Iran và Afghanistan, mà đối với toàn khu vực Trung Á./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục