Ấn Độ kêu gọi ASEAN phối hợp hành động chống chủ nghĩa khủng bố

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi phối hợp hành động với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực.
Ấn Độ kêu gọi ASEAN phối hợp hành động chống chủ nghĩa khủng bố ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: PTI)

AP đưa tin, ngày 14/11, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi phối hợp hành động với các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) để chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan bạo lực.

Trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao giữa Ấn Độ và ASEAN, Thủ tướng Modi cho rằng mỗi quốc gia đều phải một mình chống lại chủ nghĩa khủng bố và cực đoan, và đã tới lúc các quốc gia cùng nhau giải quyết những thách thức này cũng như tìm ra một giải pháp chung.

Thủ tướng Modi còn kêu gọi hai bên hợp tác chặt chẽ hơn nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại. 

Ngoài ra, Thủ tướng Modi cũng thể hiện mong muốn được tiếp đón các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao đặc biệt vào ngày 25/1 sắp tới giữa Ấn Độ và khối nước này, nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ đối tác đối thoại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục