Ấn Độ kêu gọi bỏ biện pháp cấm vận với Myanmar

Bí thư Đối ngoại Ấn Độ kêu gọi bãi bỏ lập tức các biện pháp cấm vận đơn phương chống Myanmar giúp nước này phát triển kinh tế.
Theo hãng tin PTI (Ấn Độ), ngày 29/9, phát biểu tại cuộc họp “Nhóm bạn bè” về Myanmar diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), Bí thư Đối ngoại Ấn Độ Ranjan Mathai đã kêu gọi bãi bỏ ngay lập tức các biện pháp cấm vận đơn phương chống Myanmar, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế dành mọi sự ủng hộ cần thiết cho chính quyền dân sự mới tại Myanmar nhằm giúp nước này đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Ông Mathai nêu rõ: “Là nước láng giềng gần gũi và hữu nghị của Myanmar, Ấn Độ cam kết tiếp tục tăng cường giúp đỡ và ủng hộ tiến trình hòa hợp dân tộc cũng như đẩy mạnh hơn nữa tiến trình dân chủ tại Myanmar.”

Ông bày tỏ hy vọng Myanmar có thể đóng vai trò quan trọng giúp Ấn Độ mở rộng các quan hệ hợp tác với ASEAN.

Trong khi đó, hội nghị cấp cao đầu tư Myanmar mới lần thứ hai dự kiến sẽ diễn ra tại Yangon trong hai ngày 17-18/10 tới nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong bối cảnh Minama chuẩn bị công bố Luật đầu tư nước ngoài mới.

Dự kiến, hội nghị sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như khai thác mỏ, điện, thông tin viễn thông, ngân hàng, nông nghiệp.

Hội nghị cấp cao về đầu tư vào Myanmar lần thứ nhất cũng diễn ra tại Yangon hồi tháng 6 vừa qua và thu hút được sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp nước ngoài.

Theo thống kê, trong tháng 7 vừa qua, Myanmar đã thu hút được 57 triệu USD đầu tư nước ngoài.

Chỉ trong vòng 2 tháng qua, nhiều doanh nghiệp Mỹ và một số nước phương Tây đã tới Myanmar để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á này./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục