Ấn Độ là nguồn cung dược phẩm lậu lớn nhất cho Thụy Sĩ

Thụy Sĩ vừa cho biết lượng thuốc lậu bị tịch thu trong năm 2015 tại nước này đã giảm lần đầu tiên trong ba năm qua và châu Á, đặc biệt Ấn Độ, vẫn là nguồn cung cấp dược phẩm lậu lớn nhất.
Ấn Độ là nguồn cung dược phẩm lậu lớn nhất cho Thụy Sĩ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Số liệu của Hải quan Thụy Sĩ vừa cho biết lượng thuốc lậu bị tịch thu trong năm 2015 tại nước này đã giảm lần đầu tiên trong ba năm qua và châu Á, đặc biệt Ấn Độ, vẫn là nguồn cung cấp dược phẩm lậu lớn nhất.

Cơ quan quản lý dược phẩm Thụy Sĩ (Swissmedic) cho biết khoảng 51% các loại thuốc lậu bị tịch thu trong năm 2015 là thuốc cương dương có chứa các thành phần hoạt tính tương tự như Viagra hay Cialis.

Các loại thuốc phổ biến khác cũng bị tịch thu bao gồm thuốc ngủ, thuốc an thần (15%) và thuốc giảm cân (13%).

Thuốc uống theo đơn của bác sỹ như thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau và thuốc điều trị HIV/AIDS chiếm gần 10% trong số các lô thuốc lậu.

Ấn Độ chiếm tới 42% lượng thuốc lậu bị tịch thu tại Thụy Sĩ, con số này đã giảm nhẹ so với năm trước đó.

Một xu hướng đáng chú ý là các lô thuốc lậu từ Tây Âu đã giảm, song lại tăng lên từ khu vực Đông Nam Á.

Thuốc lậu từ châu Á thường được chuyển qua châu Âu và bán thông qua các nhà cung cấp trực tuyến nhằm tạo ấn tượng rằng các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn phương Tây.

Hồi tháng Sáu năm ngoái, Thụy Sĩ cùng 114 quốc gia đã tham gia "Tuần lễ Pangea VIII" chống lại việc buôn bán trực tuyến các loại thuốc lậu.

Hải quan Thụy Sĩ, Swissmedic và Cơ quan phòng chống doping Thụy Sĩ đã tham gia vào các hoạt động phối hợp xuyên biên giới nhằm kiểm tra 600 kiện hàng có chứa các loại thuốc.

Amphetamine, anabolic steroid, thuốc giảm cân bị cấm và các chất cương dương lậu đã bị phát hiện khi vận chuyển qua đường bưu điện.

Trong khuôn khổ "Tuần lễ Pangea VIII," 149.623 kiện hàng bị nghi ngờ, trong đó 50.068 kiện đã bị tịch thu.

Đây là một phần trong nỗ lực ngăn chặn các nhà cung cấp thuốc lậu trực tuyến và đã khiến 2.414 trang web trái phép bị buộc phải đóng cửa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục