Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua

Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua và hoạt động mua sắm của nước này lớn hơn nhiều so với các nước láng giềng là Trung Quốc và Pakistan.
Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua ảnh 1Các loại tên lửa của quân đội Ấn Độ tham gia lễ duyệt binh ở New Delhi nhân kỷ niệm Ngày Cộng hòa (26/1/2016). (Nguồn: THX/TTXVN)

Hãng PTI dẫn bản báo cáo mới nhất của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI) ngày 20/2 cho thấy Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua và hoạt động mua sắm của nước này lớn hơn nhiều so với các nước láng giềng là Trung Quốc và Pakistan.

Cụ thể, theo báo cáo, Ấn Độ chiếm 13% tổng lượng nhập khẩu vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2012-2016, cao nhất trong tất cả các nước.

Báo cáo này cũng chỉ ra rằng trong khi Trung Quốc đang ngày càng có khả năng thay thế vũ khí nhập khẩu bằng vũ khí tự chế tạo thì Ấn Độ vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ vũ khí của Nga, Mỹ, châu Âu, Israel và Hàn Quốc.

Báo cáo cho hay lượng nhập khẩu vũ khí của Ấn Độ đã tăng 43% trong giai đoạn từ năm 2007-2011 và 2012-2016.

Trong 4 năm qua, số vũ khí mà Ấn Độ mua của nước khác lớn hơn rất nhiều so với Trung Quốc và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục