Ấn Độ lại tìm thấy xác phụ nữ nghi bị hãm hiếp treo trên cây

Cảnh sát Ấn Độ vừa tìm thấy thi thể của một người phụ nữ bị treo trên cây ở ngôi làng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.
Ấn Độ lại tìm thấy xác phụ nữ nghi bị hãm hiếp treo trên cây ảnh 1Phụ nữ Ấn Độ biểu tình phản đối vụ hãm hiếp và treo lên cây hai cô gái trẻ. (Nguồn: AFP)

Cảnh sát Ấn Độ cho hay họ vừa tìm thấy thi thể của một người phụ nữ bị treo trên cây ở ngôi làng tại bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ.

Truyền thống nước này đưa tin giới chức đã tiến hành khám nghiệm tử thi để xem người phụ nữ xấu số có bị hãm hiếp hay không, nhưng cuộc khám nghiệm không mang lại kết quả gì. Trong khi đó, gia đình của nạn nhân thì khẳng định cô đã bị hiếp dâm.

Theo tiết lộ từ cơ quan điều tra, người phụ nữ ở độ tuổi 44 và sống ở làng bên cạnh. Trước đó, cô đã bị người dân địa phương đe dọa vì bán rượu tại đây.

Phía gia đình nạn nhân đã cung cấp danh sách năm nghi can có thể liên quan tới cái chết thương tâm nói trên.

Kênh tin tức NDTV nói rằng cuộc khám nghiệm tử thi không xác nhận việc hiếp dâm và cảnh sát “hướng tới khả năng về một vụ tự tử."

Sự việc đau lòng nói trên diễn ra chỉ vài tuần sau khi hai cô gái trẻ ở cùng bang bị hãm hiếp và treo lên cây.

Vào ngày 29/5 vừa qua, người ta đã tìm thấy xác của hai cô gái treo trên cây ở quận Badaun thuộc bang Uttar Pradesh. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy 2 cô đã bị hiếp dâm và chết vì bị treo lên cây.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phản ứng bằng việc khẳng định bảo vệ phụ nữ sẽ là ưu tiên trong chính sách của ông.

Tuy vậy, dư luận vẫn tỏ ra tức giận vì sự chậm trễ và thiếu quyết liệt trong việc xử lý của lực lượng cảnh sát tại quốc gia Nam Á này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục