Ấn Độ lần đầu tiên tự đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa

Ấn Độ lần đầu tiên tự đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa INS Arihant

Ấn Độ đang đóng một tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của mình mang tên INS Arihant tại cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.
Ấn Độ lần đầu tiên tự đóng tàu ngầm hạt nhân nội địa INS Arihant ảnh 1(Nguồn: indiadefence.com)

Theo THX, Kênh tin tức NDTV ngày 21/8 cho biết Ấn Độ đang đóng một tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên của mình mang tên INS Arihant tại cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, miền Nam nước này.

Theo nguồn tin trên, đây là chiếc đầu tiên trong số ba tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân tải trọng 6.000 tấn có khả năng trang bị tên lửa đạn đạo.

NDTV tuyên bố đã có những hình ảnh đầu tiên về tàu ngầm này. Tin trên cho hay INS Arihan được thiết kế để mang theo K-4, loại tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân được phóng từ tàu ngầm với tầm bắn 3.500km.

Khi tàu ngầm mới này chính thức đi vào trực chiến, Ấn Độ sẽ trở thành một trong 6 quốc gia trên thế giới có khả năng thiết kế, chế tạo và vận hành một tàu ngầm hạt nhân.

Ấn Độ đang vận hành một tàu ngầm hạt nhân khác do Nga sản xuất mang tên INS Chakra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục