Ấn Độ: Máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo có bom

Chuyến bay mang số hiệu No.9W 2647 của hãng hàng không Jet Airways trên hành trình tới Gorakhpur phải hạ cánh xuống sân bay Delhi ở Ấn Độ sau khi có cuộc gọi thông báo trên máy bay có bom.
Ấn Độ: Máy bay chở khách hạ cánh khẩn cấp vì cảnh báo có bom ảnh 1Máy bay của hãng Jet Airways. (Nguồn: AP)

Tờ Business Standard đưa tin chuyến bay mang số hiệu No.9W 2647 của hãng hàng không Jet Airways trên hành trình tới Gorakhpur ngày 3/3 đã phải hạ cánh xuống sân bay Delhi ở Ấn Độ sau khi có cuộc gọi thông báo trên máy bay có bom.

Sĩ quan cảnh sát Ấn Độ Dinesh Kumar Gupta cho biết chuyến bay trên dự kiến hạ cánh lúc 15 giờ 30 phút ở Gorakhpur​. Nhưng sau khi nhận được cuộc gọi có bom trên máy bay vào lúc 12 giờ 8 phút, phương tiện này đã phải hạ cánh xuống sân bay ở Delhi để kiểm tra.

Ông Gupta cho biết thêm tất cả hành khách trên máy bay đã được sơ tán để tiến hành kiểm tra. Máy bay này chở 61 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn.

Tuy nhiên, sau đó giới chức trách xác nhận đây chỉ là cảnh báo giả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục