Ấn Độ mở thầu mua máy bay trực thăng hạng nặng

Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ cho biết nước này sắp mở thầu mua 15 máy bay trực thăng và 6 máy bay tiếp nhiên liệu.
Phát biểu trước báo giới tại New Delhi chiều 20/9, Tham mưu trưởng Không quân Ấn Độ (IAF) NAK Browne cho biết nước này sắp mở thầu mua 15 máy bay trực thăng hạng nặng và sáu máy bay tiếp nhiên liệu trên không.

Ông Browne nêu rõ IAF sẽ mở thầu mua sáu máy bay tiếp liệu trên không vào tháng 10 tới. Máy bay vận tải tiếp liệu đa dụng A330 của Airbus (MRTT) và máy bay tiếp liệu trên không Ilyushin-78 của Nga sẽ là những đối thủ cạnh tranh trong thương vụ này.

Theo ông Browne, IAF đang thương lượng mua 22 máy bay trực thăng Apache của Boeing và bốn máy bay Aerostats.

Ngoài ra, gói hợp đồng về máy bay chiến đấu đa năng tầm trung để mua 126 máy bay chiến đấu với trị giá khoảng 11 tỷ USD đang được thương lượng về chuyển giao công nghệ và giá cả. Ông hy vọng có thể hoàn tất hợp đồng mua các máy bay Rafale của Pháp này trong năm tài chính hiện nay.

IAF cũng đang thăm dò khả năng mua hai máy bay huấn luyện của không quân Pháp hoặc từ một nước khác để thay thế hai máy bay Mirage 2000 bị rơi đầu năm nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục