Ấn Độ: Một cô gái bị bắn chết vì ngăn nạn tè bậy

Một cô gái 17 tuổi đã bị một kẻ hàng xóm bắn chết sau khi cô ngăn không cho hắn ta tè bậy ở cổng khu nhà chung của họ tại New Delhi.
Cảnh sát Ấn Độ ngày 23/11 cho biết một cô gái 17 tuổi ở trung tâm New Delhi đã bị bắn chết chỉ vì ngăn cản một người đàn ông hàng xóm tè bậy ở cổng khu nhà chung của họ. Nhà chức trách nói nạn nhân tên là Yusra, 17 tuổi, bị bắn hai phát sau khi người thanh niên nói trên đột nhập vào nhà cô vào cuối ngày 21/11. Ngoài ra, hắn còn làm mẹ cô bị thương ở quận dân cư và thương mại Nizamuddin. “Trước đó trong ngày, Yusra đã phản đối việc người này đi tiểu ở cổng tòa nhà mà cả hai cùng sống trong đó,” ủy viên hội đồng cảnh sát Ajay Chaudhry nói với AFP. Chaudhry cho biết nam than niên 21 tuổi sau đó trở lại với một khẩu súng ngắn vào buổi tối, bắn Yusra và mẹ cô khi họ nằm đang nằm trên giường ngủ ở căn nhà thuộc khu lao động của họ tại Nizamuddin, một khu đông người Hồi giáo. [Ấn Độ quyết tâm dẹp nạn tè bậy nơi công cộng] Cảnh sát nói tay súng là “một kẻ côn đồ thất nghiệp”. “Hắn đã trốn thoát đâu đó ngoài kia nhưng chúng tôi sẽ bắt được,” cảnh sát nói. Thủ đô Ấn Độ đã chứng kiến nhiều vụ bạo lực bằng súng trong tháng Chín. Trong một vụ khác, một người 23 tuổi bắn chết bạn gái cũ, người chủ nhà của cô và sau đó lái xe ra ngoại ô thành phố giết cha và chị gái cô trước khi tự sát bằng súng.
Ấn Độ: Một cô gái bị bắn chết vì ngăn nạn tè bậy ảnh 1
Nizamuddin là khu vực có khá đông người Hồi giáo sinh sống ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Vài ngày sau, hai người bạn tham gia một vụ xả súng khiến ba phụ nữ và hai bé gái thiệt mạng. Những vụ tịch thu súng ở New Delhi cũng tăng trong thời gian qua. Năm 2009, cảnh sát đã thu giữa 573 vũ khí trái phép, năm 2010 là 634 và năm 2011 là 770. Chín tháng đầu năm nay, nhà chức trách đã thu giữ 594 khẩu súng./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục