Ấn Độ muốn giúp Bangladesh đào tạo thủy thủ lái tàu ngầm Trung Quốc

Ngay sau khi Bangladesh mua một tàu ngầm lớp Ming của Trung Quốc, Ấn Độ đã đề nghị được giúp đỡ đào tạo các thủy thủ hải quân Dhaka vận hành tàu ngầm này.
Ấn Độ muốn giúp Bangladesh đào tạo thủy thủ lái tàu ngầm Trung Quốc ảnh 1(Nguồn: Sputnik)

Tờ The Telegraph ngày 12/1 đưa tin Ấn Độ đã đề nghị được giúp đỡ đào tạo các thủy thủ hải quân của Bangladesh trong việc vận hành tàu ngầm, sau khi Dhaka vừa mua một chiếc tàu ngầm đầu tiên từ Trung Quốc.

Cụ thể, New Delhi đã đề nghị đào tạo thủy thủ cho Bangladesh tại học viện INS Satavahana, học viện tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ ở Visakhapatnam.

Bangladesh mới đây vừa mua một tàu ngầm lớp Ming của Trung Quốc và động thái này đã gây ngạc nhiên cho các nước trong khu vực.

Tàu ngầm lớp Ming sản xuất vào những năm 1990 và được tân trang lại trước khi bàn giao cho Bangladesh theo một hợp đồng 3 năm.

Bắc Kinh được cho là đã đào tạo cho một vài thủy thủ Bangladesh tại căn cứ tàu ngầm của Trung Quốc trên đảo Hải Nam, theo như một phần của bản hợp đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục