Ấn Độ muốn mua thêm 48 máy bay lên thẳng Mi-17 của Nga

Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất chi 1,1 tỷ USD để mua thêm 48 máy bay lên thẳng Mi-17 thế hệ thứ 5 (Mi-17 V5) của Nga nhằm tăng cường năng lực vận tải của quân chủng này.
Ấn Độ muốn mua thêm 48 máy bay lên thẳng Mi-17 của Nga ảnh 1Máy bay lên thẳng Mi-17 thế hệ thứ 5. (Nguồn: forceindia.net)

Báo The Economic Times số ra ngày 20/7 cho biết Không quân Ấn Độ (IAF) đã đề xuất chi 1,1 tỷ USD để mua thêm 48 máy bay lên thẳng Mi-17 thế hệ thứ 5 (Mi-17 V5) của Nga nhằm tăng cường năng lực vận tải của quân chủng này.

Theo các nguồn tin, 48 máy bay Mi-17 V5 có thể sẽ được mua theo một hợp đồng từng được ký kết trước đó để bổ sung vào phi đội 139 máy bay Mi-17 V5 hiện có của IAF, tạo nên “xương sống” trong hoạt động vận tải của IAF.

Những máy bay mới này sẽ phục vụ trong các địa hình từ sa mạc đến những vùng cao dọc biên giới giáp Trung Quốc và Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục