Ấn Độ nối lại nhập khẩu gạo của Myanmar sau ba năm tạm dừng

Ấn Độ sẽ nối lại việc mua gạo của Myanmar sau ba năm tạm dừng và dự kiến nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ quốc gia Đông Nam Á này.
Ấn Độ nối lại nhập khẩu gạo của Myanmar sau ba năm tạm dừng ảnh 1Nông dân Myanmar thu hoạch lúa. (Nguồn: AFP)

Hiệp hội các nhà buôn gạo Myanmar ngày 8/9 cho biết Ấn Độ sẽ nối lại việc mua gạo của Myanmar sau ba năm tạm dừng và dự kiến nhập khẩu 500.000 tấn gạo từ quốc gia Đông Nam Á này.

Theo hiệp hội này, thỏa thuận về giá gạo đang trong quá trình thương lượng và việc Ấn Độ nhập khẩu gạo từ Myanmar sẽ tạo ra sự cạnh tranh về giá tại thị trường trong nước.

Theo Tổ chức Thống kê Trung ương Myanmar, nước này đã xuất khẩu 1,2 triệu tấn gạo trong tài khóa 2013-2014, giảm 14,2% so với 1,4 triệu tấn gạo trong tài khoá 2012-2013.

Xuất khẩu gạo trong tài khóa 2013-2014 đã đem về cho Myanmar 460 triệu USD, giảm 15,4% so với 544 triệu USD thu được trong năm tài chính 2012-2013. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á này đặt mục tiêu xuất khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong tài khóa 2014-2015 này.

Myanmar chủ yếu xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc, chỉ tính riêng qua cửa khẩu biên giới Muse giữa Myanmar và Trung Quốc, gần 260.000 tấn gạo đã được xuất khẩu trong bốn tháng đầu (từ tháng 4-7/2014) của năm tài chính 2014-2015, nhiều hơn 80.000 tấn so với cùng kỳ năm tài chính 2013-2014.

Hiện Myanmar cũng đang thúc đẩy xuất khẩu gạo sang Trung Quốc bằng một thỏa thuận thương mại song phương.

Ngoài Trung Quốc, Myanmar còn xuất khẩu gạo sang Indonesia và Nhật Bản với lượng gạo xuất khẩu tương ứng lần lượt là 300.000 tấn và 5.000 tấn trong năm 2013.

Myanmar, từng được biết đến là một nhà xuất khẩu gạo lớn trên thế giới, đặc biệt vào những năm 1950, và cũng là quốc gia hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á trong việc sản xuất và xuất khẩu các loại đậu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục