Ấn Độ nộp đơn xin trở thành thành viên chính thức SCO

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj chính thức nộp đơn tại hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia SCO năm 2014 tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan.
Ấn Độ nộp đơn xin trở thành thành viên chính thức SCO ảnh 1(Từ trái sang phải) Tổng thống Kyrgyzstan Almazbek Atambayev, Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Uzbekistan Islam Karimov tham gia ký các văn kiện trong hội nghị SCO tại cung Navruz ở Dushanbe ngày 12/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 12/9, các phương tiện truyền thông Ấn Độ đưa tin nước này đã chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj chính thức nộp đơn nói trên tại hội nghị thượng đỉnh các nguyên thủ quốc gia SCO năm 2014 tại thủ đô Dushanbe của Tajikistan.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Syed Akbaruddin nhấn mạnh: “Tôi kỳ vọng chúng ta sẽ có khả năng đóng góp tốt hơn cho SCO sau khi SCO sẵn sàng cấp quy chế thành viên cho những nước khác."

Ông Akbaruddin khẳng định Ấn Độ - hiện là quan sát viên trong SCO, coi SCO là một diễn đàn nơi New Delhi có thể làm việc với các nước trong khu vực về một số khía cạnh, như các cơ chế chống khủng bố khu vực. Ấn Độ tin là nước này có thể đóng góp tốt hơn sau khi nhận được quy chế thành viên đầy đủ của SCO./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục