Ấn Độ phản đối Pakistan trì hoãn phiên xử vụ tấn công Mumbai

Cao ủy Ấn Độ tại thủ đô Islamabad đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ việc Pakistan trì hoãn phiên xét xử vụ tấn công khủng bố Mumbai hồi tháng 11/2008.
Ấn Độ phản đối Pakistan trì hoãn phiên xử vụ tấn công Mumbai ảnh 1Hiện trường vụ tấn công khủng bố vào Mumbai hồi năm 2008. (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã ngày 25/7 dẫn các nguồn tin cho biết Cao ủy Ấn Độ tại thủ đô Islamabad đã trao công hàm phản đối mạnh mẽ việc Pakistan trì hoãn phiên xét xử vụ tấn công khủng bố Mumbai, xảy ra hồi tháng 11/2008 khiến 166 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.

Đồng thời, Cao ủy Ấn Độ cũng triệu Cao ủy Pakistan tại thủ đô New Delhi tới để đưa ra phản đối tương tự.

Động thái này diễn ra trước thềm cuộc đàm phán cấp Bí thư Đối ngoại giữa hai nước vào tháng tới.

Ấn Độ từng cáo buộc tổ chức Hồi giáo vũ trang có trụ sở tại Pakistan, Lashkar-e-Taiba (LeT), đã huấn luyện, trang bị và hỗ trợ tài chính cho cuộc tấn công này với sự ủng hộ của “một số phần tử” trong quân đội Pakistan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục