Ấn Độ phát hành tiền giấy loại 1 rupee sau hơn 20 năm

Ấn Độ vừa phát hành tiền giấy loại 1 rupee lần đầu tiên sau hơn 20 năm, với điểm đặc biệt là chữ ký của Thứ trưởng Tài chính Rajiv Mehrishi thay vì Thống đốc Ngân hàng Dự trữ.
Ấn Độ phát hành tiền giấy loại 1 rupee sau hơn 20 năm ảnh 1Đồng Rupee của Ấn Độ. (Nguồn: nytimes.com)

Ấn Độ vừa phát hành tiền giấy loại 1 rupee lần đầu tiên sau hơn 20 năm.

Các loại tiền giấy của Ấn Độ đều mang chữ ký của Thống đốc Ngân hàng Dự trữ (RBI- Ngân hàng Trung ương), nhưng tờ 1 rupee mới phát hành in chữ ký của Thứ trưởng Tài chính Rajiv Mehrishi - người chủ trì lễ “ra mắt” đồng tiền mới tại đền Shrinathji ở Nathdwara, thuộc bang Rajasthan, miền Bắc nước này.

Mặc dù đã phát hành tờ 1 rupee mới, các tờ bạc cùng mệnh giá hiện hành tiếp tục có giá trị lưu thông hợp pháp.

Tháng 11/1994, Ấn Độ đã ngừng in giấy bạc loại 1 rupee, chủ yếu do giá thành cao và để tập trung năng lực cho việc in những đồng tiền có mệnh giá cao hơn.

Việc in loại tiền mệnh giá 2 và 5 rupee cũng ngừng từ năm 1995. Từ đó đến nay Ấn Độ chỉ phát hành tiền xu những mệnh giá này.

Việc tái phát hành loại tiền giấy 1 rupee là sự kiện bất ngờ trên thị trường tiền tệ Ấn Độ sau hơn 20 năm gián đoạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục