Ấn Độ phát triển công nghệ nâng chất lượng cuộc sống của dân

Phát biểu tại hội nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc các Viện công nghệ Ấn Độ (IITs), Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi IITs mang lại sự “thay đổi tích cực” về chất lượng cuộc sống của người dân.
Ấn Độ phát triển công nghệ nâng chất lượng cuộc sống của dân ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Nguồn: AP)

Phát biểu tại hội nghị Hội đồng quản trị và Giám đốc các Viện công nghệ Ấn Độ (IITs) ngày 22/8, Thủ tướng Narendra Modi đã kêu gọi IITs hãy mang lại sự “thay đổi tích cực” về chất lượng cuộc sống của người dân và nhấn mạnh rằng cần phải nỗ lực tạo nên những sản phẩm mà hiện Ấn Độ đang phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, sau khi nêu thí dụ về những sản phẩm vẫn cần nhập khẩu, từ thiết bị quốc phòng, thiết bị y tế, đến các thiết bị liên quan đến an ninh như mực in tiền, hơi cay…, Thủ tướng Modi khẳng định rằng Ấn Độ có đủ tài năng để sản xuất những thiết bị như vậy ở trong nước, đồng thời yêu cầu IITs nỗ lực để đạt mục tiêu này.

Mô tả các IITs là một “lực lượng lớn,” Thủ tướng Modi nói IITs phải khuyến khích tận dụng kinh nghiệm và năng lực của sinh viên; đề nghị sinh viên góp phần thực hiện Tầm nhìn “Nhà ở cho tất cả mọi người” thông qua công nghệ để có thể xây dựng nhanh những ngôi nhà tiết kiệm, thân thiện với môi trường và vững chắc về kiến trúc.

Nhà lãnh đạo Ấn Độ cũng đề nghị IITs phát huy tối đa nguồn nhân lực trẻ tuổi để có những phát minh hữu ích cho ngành đường sắt và các ngành dịch vụ nói chung; các IITs cần dạy cho sinh viên khoa học tư duy và nghệ thuật sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục