Ấn Độ: Phiến quân cánh tả làm 7 cảnh sát thiệt mạng

Ấn Độ: Phiến quân cánh tả tấn công làm 7 cảnh sát thiệt mạng

Những phiến quân được cho là thuộc nhóm cánh tả Naxal đã dùng thiết bị nổ tự chế phục kích các cảnh sát đang trở về trụ sở sau khi tuần tra ở khu vực rừng núi trong huyện Palamu.
Ấn Độ: Phiến quân cánh tả tấn công làm 7 cảnh sát thiệt mạng ảnh 1Hai người bị thương trong vụ tấn công được đưa tới bệnh viện. (Nguồn: ndtv.com)

Theo THX, truyền thông Ấn Độ ngày 27/1 đưa tin 7 cảnh sát đã thiệt mạng và 6 người khác bị thương trong một vụ tấn công nghi do các phiến quân cánh tả thực hiện ở huyện Palamu, bang Jharkhand thuộc miền Trung nước này.

Tin cho hay những phiến quân được cho là thuộc nhóm cánh tả Naxal đã dùng thiết bị nổ tự chế phục kích các cảnh sát đang trở về trụ sở sau khi tuần tra ở khu vực rừng núi trong huyện trên.

Hiện một vài cảnh sát vẫn còn mất tích sau vụ tấn công.

Theo mạng tin Hindustan Times, cảnh sát địa phương đã điều lực lượng chi viện tới hiện trường, trong khi các sỹ quan cảnh sát cấp cao đang chỉ đạo công tác cứu hộ.

Nhóm phiến quân Naxal được ước tính có khoảng 10.000 thành viên và hoạt động tại khoảng 10 bang miền Trung và miền Đông của Ấn Độ, chủ yếu ở các khu vực nông thôn nghèo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục