Ấn Độ: Phiến quân Maoist sát hại 19 nhân viên an ninh

Ít nhất 19 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ phục kích do các phiến quân cực tả tiến hành.

THX/AFP đưa tin, ngày 11/3, truyền thông địa phương đưa tin ít nhất 19 nhân viên an ninh đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong một vụ phục kích do các phiến quân cực tả tiến hành tại bang Chhhattisgarh ở miền Trung Ấn Độ.

Vụ tấn công xảy ra tại một căn cứ trong rừng của phiến quân Naxalite thuộc bang này, nơi một đoàn xe của Đảng Quốc đại cầm quyền từng bị tấn công một năm về trước.

Theo kênh truyền hình NDTV, phiến quân đã nhắm vào một nhóm hỗn hợp gồm 50 nhân viên an ninh bán vũ trang và cảnh sát tại một địa điểm cách thủ phủ Raipur của bang trên khoảng 400km. Đấu súng đã nổ ra và kéo dài hơn 3 giờ. Viện binh của lực lượng an ninh đã được điều tới hiện trường.

Phiến quân Naxalite Maoist ước tính có khoảng 10.000 thành viên, hoạt động tại một số khu vực nông thôn của Ấn Độ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục